Bắt nóng 4 đối tượng cướp xe máy trên QL14B

Chủ nhật, 07/12/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Gương mặt còn lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh Hồ Sỹ Hùng (trú Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị) - công nhân thuộc công trường sản xuất thiết bị may mặc Đại Nghĩa kể lại: Khoảng 18 giờ 30 ngày 4-12, anh cùng anh Nguyễn Đình Thuận chở nhau trên xe máy Ace-Star BKS 74H1-3542 từ xã Đại Nghĩa theo tuyến QL14B mới xuống ngã ba cây xăng Đại Hiệp. Khi hai người đến đoạn đường vắng thuộc thôn Đại An, xã Đại Nghĩa, bất ngờ 3 đối tượng dùng khẩu trang bịt kín mặt, tay cầm mã tấu và dao từ trong lề đường bước ra chặn đầu xe lại. Một người trong số này cầm mã tấu kề vào cổ khống chế anh Thuận rồi gằn giọng đe dọa: “Tụi mày la tao giết”.

Hai người còn lại tiến đến giữ anh Hùng, lục túi lấy ĐTDĐ Nokia 6300 và lấy luôn chìa khóa xe máy của anh rồi nổ máy chạy đi. Vì đêm tối, trời mưa, đường vắng, anh Hùng và anh Thuận quá sợ hãi không dám chống cự hoặc la lên, để cho 3 đối tượng lấy xe, điện thoại tẩu thoát. Ngay khi sự việc xảy ra, có một đối tượng đi chiếc xe máy mang BKS-9598 nhưng không nhớ rõ ở đâu chạy đến hỏi thăm, anh Hùng và Thuận kêu cứu, nhờ người này đuổi theo, nhưng sau một lúc, đối tượng này quay lại bảo không đuổi kịp chiếc xe bị cướp. Sau một lúc trấn tĩnh, anh Hùng mới gọi điện trình báo cơ quan CS113 CA tỉnh Quảng Nam về việc bị cướp.  

  Đại úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ CAH Đại Lộc lấy lời khai đối tượng cướp xe máy.
Ảnh: Q.S

  

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, lãnh đạo CAH Đại Lộc đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra truy bắt, kiên quyết không để các đối tượng cướp tài sản tẩu thoát, nhanh chóng ổn định tình hình. Đặc biệt, lãnh đạo CAH chỉ đạo ngay tổ TTKS đêm gồm 4 đồng chí do đại úy Lê Nho Tâm làm tổ trưởng, lúc này đang làm nhiệm vụ TTKS giữ gìn ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Kỷ Sửu 2009, tham gia truy nóng bọn cướp. Từ manh mối người bị hại cung cấp, nhất là dấu hiệu khả nghi về chiếc xe máy BKS có các số 9598, các mũi TS CAH và Tổ TTKS đã nhanh chóng phán đoán tình hình, chốt chặn các hướng tẩu thoát của đối tượng.

Đặc biệt, khoảng 21 giờ cùng ngày, CAH tiếp tục nhận được nguồn tin báo có một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy, trong đó có một chiếc gần giống nhận dạng của bị hại chạy về hướng Tượng đài Núi Lở rồi tụ tập ăn nhậu tại khu vực thôn Mỹ An, xã Đại Quang. Tổ TTKS lập tức đến nơi, phát hiện 4 đối tượng gồm Lê Quốc Cảnh (1988), Nguyễn Thanh (1984, trú thôn Mỹ Thuận), Mai Phong Hổ (1986, trú thôn Mỹ Liên) và Đặng Xuân Vinh (1986, trú thôn Đại Phú, cùng trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) đang ngồi nhậu trong quán. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ TTKS nhanh chóng xác định, khống chế bắt gọn cả 4 đối tượng đã dùng hung khí trấn cướp xe, điện thoại của anh Hùng.

Đến sáng 5-12, CAH đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật vụ cướp gồm: xe máy BKS 92N4-9598 dùng để đi cướp, 1 mã tấu, 1 dao nhọn, khẩu trang bịt mặt cũng như tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản gồm xe máy Ace-Star BKS 74H1-3542,ĐTDĐ với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng trả cho người bị hại. Ngay trong ngày 5-12, CAH Đại Lộc cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

 Lê Quốc Cảnh

Nguyễn Thanh

 Đặng Xuân Vinh

Mai Phong Hổ

Tại CQĐT, Cảnh, Thanh, Hổ, Vinh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, chiều 4-12, Cảnh và Thanh rủ nhau đi nhậu tại H. Duy Xuyên. Thấy Thanh than: “Không có tiền chán quá”, Cảnh rủ Thanh đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình đi cướp, Cảnh, Thanh rủ thêm Hổ và Vinh tham gia. Sau khi đi nhậu, cả nhóm rủ nhau ra tuyến QL14B mới lợi dụng trời tối, vắng người để cướp. Thanh có nhiệm vụ rảo xe trên đường để tìm “mồi”, nếu thấy có người đi xe trên đường thì chạy theo nhá đèn để 3 đối tượng còn lại lao ra cướp tài sản. Vì vậy, khi phát hiện anh Hùng và Thuận chạy trên đường, cả nhóm lao ra chặn xe, dùng mã tấu, dao uy hiếp rồi cướp xe, điện thoại. “Cẩn thận” hơn, sau khi gây án, cả bọn cử Thanh chạy xe máy BKS 92N4-9598 quay lại hỏi thăm nạn nhân để dò la tình hình.

Thấy ổn, cả 4 đối tượng đem xe về nhà của Cảnh tháo BKS cất giấu để sau này đem tiêu thụ. Riêng ĐTDĐ, cả nhóm đem đến một tiệm trên địa bàn xã Đại Quang bán 1,2 triệu đồng rồi kéo nhau lên khu vực tượng đài nhậu tiếp cho đến khi bị Tổ TTKS CAH Đại Lộc bắt giữ. Đáng nói hơn, ít nhất 2 trong số 4 đối tượng trên đều có cha mẹ đang công tác tại xã và đơn vị đóng chân trên địa bàn. Tuy nhiên, cả 4 đối tượng đều không lo học hành đến nơi đến chốn, đến khi thiếu tiền ăn nhậu đã tìm đến con đường phạm pháp. Đây cũng là bài học đau lòng cho những bậc cha mẹ trong vấn đề giáo dục, dạy dỗ con cái.   

Thượng tá Trương Quang Vinh-Trưởng CAH Đại Lộc cho biết: “Với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, sự nhiệt tình, mưu trí và kiên quyết của Tổ công tác, chỉ trong thời gian ngắn đã khám phá thành công vụ cướp tài sản, bắt gọn bọn tội phạm và thu hồi toàn bộ tài sản thiệt hại. Đây là thành tích tiêu biểu trong đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Kỷ Sửu 2009 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ CA, CA tỉnh Quảng Nam. Để kịp thời động viên CBCS tiếp tục hăng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương, CAH Đại Lộc đã đề xuất CA tỉnh Quảng Nam, UBND huyện thưởng “nóng” cho CBCS CAH có thành tích xuất sắc. Cũng theo thượng tá Trương Quang Vinh, dịp này, CAH Đại Lộc tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công tội phạm, nhất là đối với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, khai thác, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép... nhằm bảo vệ cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2009.

Quang Sang